Nhật Bản công bố Sách Xanh ngoại giao năm 2024
Ngày 16/4, Nhật Bản đã công bố Sách Xanh ngoại giao năm 2024. Đây là tài liệu thường niên, thể hiện quan điểm của nước này về tình hình khu vực, thế giới, cũng như vị thế đất nước hiện nay.
Ngày 16/4, Nhật Bản đã công bố Sách Xanh ngoại giao năm 2024. Đây là tài liệu thường niên, thể hiện quan điểm của nước này về tình hình khu vực, thế giới, cũng như vị thế đất nước hiện nay.
Ngày 14-4, Bộ Ngoại giao dẫn thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cho biết, căng thẳng giữa Israel và Iran diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.
Chiều 16/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary, bà Márta Mátrai đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Theo Bộ Ngoại giao, đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế...
Căng thẳng liên quan vụ đột kích đại sứ quán Mexico chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi Mexico đề nghị Liên hợp quốc đình chỉ tư cách thành viên của Ecuador.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ báo cáo riêng của các cơ quan Liên hợp quốc không được xây dựng một cách minh bạch, tương xứng với thiện chí hợp tác và quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia của Việt ...
Chiều 11/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov đến chào xã giao.
Chiều 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa liên bang Brazil Mauro Vieira đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến 10/4.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến công du 2 ngày (8 và 9-4) tới Bắc Kinh theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều áp lực, sự kiện này cho ...
- Ngày 10-4, tại Hải Phòng, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu phát ...
Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này sẽ áp đặt các hạn chế xuất khẩu 54 loại sản phẩm khác nhau sang Israel cho đến khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố ở Gaza.
Các quan chức Liên hợp quốc nhận định, cần chấm dứt 6 tháng bạo lực ở khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, thúc đẩy nỗ lực giảm leo thang căng thẳng thông qua các biện pháp ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Đan Mạch xác nhận, quốc gia này viện trợ 5,8 triệu USD cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Việc cảnh sát Ecuador đột kích vào Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito của nước này được xem là sự cố ngoại giao tồi tệ nhất tại khu vực Mỹ Latinh trong nhiều năm gần đây. Điều này không chỉ làm dấy ...